Đâm chết người vì thấy cãi nhau ngoài đường

Sáng 22-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án "Giết người", tuyên
Đâm chết người vì thấy cãi nhau ngoài đường

(SGGPO).- Sáng 22-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án "Giết người", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Năm (26 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) 20 năm tù giam, Phạm Văn Hiệp (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) 14 năm tù giam vì tội "Giết người".

Năm và Hiệp tại tòa. Ảnh: N.S

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 5-11-2015, sau khi đi nhậu về đến Khu phố 2, phường Long Bình (TP Biên Hòa), Năm và Hiệp nhìn thấy vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Thành (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Quỳnh Dao đang đứng cãi nhau ở ven đường.

Thấy thế, Năm và Hiệp dừng xe lại hỏi “Mày ở đây làm gì?” thì anh Thành đáp “Chuyện vợ chồng tao không có gì hết”.

Sau đó, cả hai tiếp tục gây sự với anh Thành, mỗi người cầm một viên gạch xông vào đánh anh Thành, chị Dao đã can ngăn.

Khi bị Năm và Hiệp xông vào đánh, anh Thành liền nói “Có vợ con tao ở đây, tụi mày dừng làm bậy, để tao chở vợ con về rồi ra chơi tay đôi với tụi mày”. Nghe vậy Hiệp lấy con dao bấm xông tới định đâm anh Thành nhưng được can ngăn. Lúc này, Năm liền giật con dao trên tay Hiệp đâm trúng anh Thành một nhát khiến anh Thành tử vong.

Sau khi gây án cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục