Vụ 2 cha con chủ khách sản bị khống chế ở Bình Thuận: Chỉ là sự hiểu nhầm!

>> Truy bắt nhóm đối tượng đang khống chế 2 cha con chủ khách sạn ở Bình Thuận

(SGGPO).- Chiều 26-8, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan vụ 2 cha con ông Lê Hồng Phong (37 tuổi, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) bị một nhóm người đưa đi vào sáng cùng ngày, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã có thông báo, nhóm người này thuộc tổ công tác của Công an Hà Nội khống chế 2 cha con vì nghi ông Phong liên quan đến đường dây làm giấy tờ giả. Do để đảm bảo bí mật nghiệp vụ nên công an địa phương chưa được thông báo cụ thể.

Đây là vụ việc khá hy hữu, khi mà chính ngành chức năng địa phương cũng không hay biết gì về tổ công tác này đang làm nhiệm vụ. Do vậy, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sau khi nhận được tin báo của người dân đã phải huy động nhiều lực lượng tiến hành chốt chặn các ngả đường để giải cứu 2 cha con ông Phong.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục