Bắt tàu chở trái phép 50.000 lít dầu DO

Ngày 2-9, Cụm Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, chiều 1-9, trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu DO.

(SGGPO).- Ngày 2-9, Cụm Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, chiều 1-9, trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu DO.

Đây là tàu cá đã cải hoán mang số hiệu KG 93101 TS, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Nhật Trường (37 tuổi, ngụ tại xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Khi bị bắt giữ, con tàu này cách đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về hướng Tây Nam khoảng 50 hải lý.

Thuyền trưởng Nguyễn Nhật Trường khai nhận đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO để tiêu thụ cho các tàu đang đánh bắt cá trên vùng biển Kiên Giang. Tuy nhiên, ông Trường không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu trên. Vì vậy, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 đã lập biên bản vi phạm và dẫn giải con tàu này về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc, để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

VĨNH THUẬN

Tin cùng chuyên mục