Tai nạn giao thông tại Bến Tre, ít nhất 2 người chết, 15 người bị thương

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24-9, trên Quốc lộ 60, gần khu vực cầu Cái Cấm đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe container. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm  2 người chết, 15 người bị thương. Các nạn nhân ngay sau đó đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. 
Tai nạn giao thông tại Bến Tre, ít nhất 2 người chết, 15 người bị thương

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24-9, trên Quốc lộ 60, gần khu vực cầu Cái Cấm đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe container. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm  2 người chết, 15 người bị thương. Các nạn nhân ngay sau đó đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Nhật

Theo Công an tỉnh Bến Tre, hai nạn nhân bị tử vong là tài xế xe khách Diệp Ngọc Tấn (sinh năm 1970), thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và bà Lâm Thị Kim Phụng (sinh năm 1956), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Được biết, xe container BKS 51C - 269.82 do tài xế Phan Đinh Duy (sinh năm 1992), quận 9, TPHCM điều khiển lưu thông theo hướng từ thành phố Bến Tre đi tỉnh Trà Vinh, khi đến đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đã lấn sang lề trái đâm vào xe khách mang 51B - 081.16 do tài xế Diệp Ngọc Tấn (sinh năm 1970), thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Trí, Phó Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, trong số 15 người bị thương, có 8 trường hợp bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định đã được ra viện, 7 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 ca bị thương nặng.

Sáng 24-9, bác sĩ Nguyễn Khắc Trí, Phó Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre cho biết, 17 nạn nhân được đưa vào bệnh viện đã có 2 người tử vong (trong đó 1 người tử vong trên đường đưa vào viện), 8 người đã được cho ra viện và 4 người đang được theo dõi tại khoa ngoại và 3 nạn nhân đang được theo dõi tại khoa cấp cứu. Các nạn nhân đều quê huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (có 2 nạn nhân quê TPHCM).

Sau khi sự việc đã xảy ra, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu động viên, thăm hỏi các nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

TRẦN VŨ

Tin cùng chuyên mục