Cảnh sát giao thông bắt 2 đối tượng trộm xe SH

Cảnh sát giao thông bắt 2 đối tượng trộm xe SH

(SGGPO).– Sáng nay 26-9, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) – Công an TPHCM cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Ngọc Khánh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Trần Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho Công an Quận 12 tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là hai đối tượng trộm xe với thủ đoạn ma mãnh và bị cảnh sát giao thông truy đuổi bắt giữ trong nhiều giờ vào chiều 25-9.

Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 25-9, chị Bùi Thị Diễm Thúy, ngụ ở nhà số 120/86A/12 đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận) dẫn xe SH 59E1-462.35 ra dựng trước cửa nhà để chuẩn bị đi làm. Khi chị Thúy vừa quay vào nhà để lấy đồ đạc thì Khánh và Anh canh sẵn từ trước đã ập vào trộm xe.

Hai đối tượng trộm xe SH bị bắt giữ. Ảnh: CQĐT cung cấp

Lúc này, thấy Tổ cảnh sát giao thông gồm Trung úy Nguyễn Thành Khiêm, Thượng úy Lê Trọng Tuấn, Đại úy Trần Công Thuận và Đại úy Đoàn Viết Khánh (thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn – PC67) đang làm nhiệm vụ gần đó, chị Thúy liền đến báo sự việc. Nghe chủ chiếc xe bị trộm cho biết trên xe có gắn thiết bị định vị dữ liệu kết nối với thiết bị di động, tổ tuần tra lập tức sử dụng điện thoại trích xuất hành trình và phát hiện chiếc xe đang di chuyển về hướng quận Gò Vấp.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra báo cáo sự việc bằng máy bộ đàm về trực ban PC67, đề nghị các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Gò Vấp và quận 12 phối hợp truy bắt. Thiếu tá Trương Tiến Sĩ – Phó Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn nhanh chóng có mặt điều khiển xe mô tô đặc chủng chở theo chị Thúy cùng 4 cán bộ trong Tổ tuần tra kiểm soát chia thành nhiều hướng truy bắt các đối tượng trộm xe đang bỏ trốn.

Sau hai giờ tổ chức tìm kiếm, lần theo dấu vết chiếc xe bị trộm di chuyển, đến 15 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra phát hiện có 2 đối tượng đang điều khiển xe SH của chị Thúy lưu thông trên đường Hà Huy Giáp (quận 12, hướng về Bình Dương). Đến trước nhà số 436 đường Hà Huy Giáp, tổ cảnh sát đã ép ngã, bắt giữ 2 đối tượng là Khánh và Anh.

Tại cơ quan công an, cả hai đã cúi đầu nhận tội. Khánh và Anh khai ngoài vụ trộm xe của chị Thúy, trước đó cả hai đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm xe khác. Thủ đoạn của bọn chúng là đi trên đường “săn mồi”, khi thấy xe dựng trước nhà, bọn chúng đến dùng ổ khóa thủ sẵn khóa cửa nhà, sau đó ra tay.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục