Cháy tàu du lịch chở 21 người trên vịnh Hạ Long

Ngày 10-1, một vụ cháy tàu du lịch đã xảy ra tại khu vực gần đảo Titốp trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh khiến rất nhiều du khách hoảng loạn.
Cháy tàu du lịch chở 21 người trên vịnh Hạ Long

(SGGP).- Ngày 10-1, một vụ cháy tàu du lịch đã xảy ra tại khu vực gần đảo Titốp trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh khiến rất nhiều du khách hoảng loạn.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, vụ hỏa hoạn trên xảy vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày. Vào thời điểm đó, tàu Ánh Dương QN-3598 của Công ty TNHH Du lịch Thương mại Ánh Dương 12 do thuyền trưởng Nguyễn Bá Trọng điều khiển đang trên đường về đảo Tuần Châu sau khi nghỉ đêm tại điểm Nhà Lát thì tàu bị cháy tại khu vực hang Luồn, gần đảo Titốp. Vào thời điểm tàu cháy, trên tàu có 21 người, gồm: 14 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên và 6 thuyền viên. Lực lượng chức năng đã có mặt ứng cứu kịp thời, đưa toàn bộ người trên tàu lên bờ an toàn và nhanh chóng dập tắt được vụ hỏa hoạn.

Hình ảnh tàu du lịch Ánh Dương QN - 3598 bị cháy

Ngay sau khi vụ cháy tàu Ánh Dương QN-3598 được khống chế và cứu hộ an toàn 21 người trên tàu, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động đội tàu của Công ty TNHH Du lịch thương mại Ánh Dương để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thanh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cũng đã tạm thời từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với đội gồm 6 tàu (3 tàu nghỉ đêm, 3 tàu tiếng) của Công ty TNHH Du lịch Thương mại Ánh Dương. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng tới thăm hỏi sức khỏe đoàn khách nước ngoài đi trên tàu Ánh Dương QN-3598 và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh giúp đỡ du khách kê khai tài sản thiệt hại để UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, động viên đối với từng du khách.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục