Làm giả giấy tờ, con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 17-1, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với Phòng CSĐT phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Đắc Tuyên (trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phùng Tuấn Anh (trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Phùng Viết Đông (trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

(SGGP).- Ngày 17-1, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với Phòng CSĐT phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Đắc Tuyên (trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phùng Tuấn Anh (trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Phùng Viết Đông (trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, vào tháng 4-2015, 3 bị can trên đã bàn bạc, cùng sang Campuchia mua ô tô Lexus RX 350 trị giá gần 2 tỷ đồng. Sau đó, nhóm này đã làm giả các loại giấy tờ xe liên quan như: Giấy kiểm định, tem kiểm định, đăng ký xe để chiếc xe mang biển kiểm soát 30A-589.42; nhưng khi định đưa xe về Hà Nội tiêu thụ thì bị Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang.

Tuy nhiên, Tuyên, Tuấn Anh và Đông chỉ bị tạm giữ ít ngày rồi được trả tự do cùng một số tang vật là tài liệu và con dấu giả. Sau khi được trả tự do, nhóm đối tượng tiếp tục sử dụng con dấu giả để lừa đảo ngân hàng và người dân khác với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Cũng liên quan tới vụ án này, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại các cơ quan tư pháp huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để điều tra việc bỏ lọt hành vi buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng trên.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục