Bắt nhóm trộm tài sản chuyên đi xe máy Exciter

Ngày 18-1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Tài (SN 1992, quê tỉnh Đắk Nông, tạm trú quận Thủ Đức) và Lê Trọng Ngôn (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bắt nhóm trộm tài sản chuyên đi xe máy Exciter

(SGGPO).- Ngày 18-1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Tài (SN 1992, quê tỉnh Đắk Nông, tạm trú quận Thủ Đức) và Lê Trọng Ngôn (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ba đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 17-1, Hùng điều khiển xe máy hiệu Exciter màu xanh mang Biển kiểm soát 59E1 - 598.69 chở theo đối tượng Tuấn (chưa rõ lai lịch). Đồng thời, Tài cũng điều khiển xe máy hiệu Exciter màu đỏ mang BKS 59D2 - 225.45 chở theo Ngôn rảo quanh các con đường ở khu vực quận Thủ Đức để trộm tài sản.

Khi đi đến trước một ngôi nhà ở đường số 4, khu phố 27, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nhóm này phát hiện ngôi nhà trên vắng người, cửa khóa kín. Tuấn bước xuống xe chạy vào trong rồi dùng đoản bẻ khóa cửa vào ngôi nhà lấy trộm đi nhiều tài sản gồm điện thoại di động SamSung, máy tính bảng, sạc dự phòng, túi xách chứa gần 15 triệu đồng.

Đúng lúc này, chị Đinh Đức Phương Quyên (SN 1979, là chủ ngôi nhà trên) đi làm về phát hiện nên hô hoán. Người dân nghe tiếng tri hô nên chạy qua khống chế bắt giữ Tài, Ngôn, Hùng bàn giao cho Công an địa phương. Riêng Tuấn đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại Công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi của mình. Vì cần tiền tiêu sài cho dịp tết sắp tới nên chúng tụ tập rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi thực hiện các vụ trộm cắp tài sản, nhóm này dùng xe máy Exciter để dễ dàng tẩu thoát. Hiện Công an đang tiến hành truy xét đối tượng còn lại để điều tra làm rõ.

Tìn - ảnh: Đan Nguyên

Tin cùng chuyên mục