Hứa xin việc để lừa đảo

Hứa xin việc để lừa đảo

(SGGP).- Ngày 21-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp Phan Thế Hòa (sinh năm 1969, ngụ 76 Nguyễn Háo Vĩnh phường Tân Quý quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người lao động cần cẩn trọng với các chiêu
lừa chạy việc làm. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hòa nói với T.T.H. (đã đổi tên người bị hại - PV) rằng có thể xin cho anh H. vào làm ở bộ phận an ninh soi chiếu hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tin tưởng lời Hòa, vào cuối tháng 2-2016 anh H. đã đưa cho Hòa 460 triệu đồng. Chờ đợi lâu mà không thấy Hòa thực hiện lời hứa, cuối năm 2016, anh H. yêu cầu Hòa trả lại tiền. Đến lúc này, Hòa nhiều lần hăm dọa cho người bắt anh H. và đe dọa sức khỏe, tính mạng của ông. Ngoài ra, khi biết anh H. và bạn gái ông đã quay video việc giao nhận tiền giữa hai bên, Hòa đe dọa bỏ tù anh H. về tội “Đưa hối lộ” và tuyên bố sẽ thuê người giết bạn gái ông.

Ngoài vụ này, vào năm 2014 Hòa còn dùng thủ đoạn tương tự, hứa xin việc cho 13 cá nhân khác vào làm việc ở bộ phận an ninh soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để lừa đảo chiếm đoạt 144.500 USD. Cũng trong ngày 20-1-2017, cơ quan điều tra tiếp tục nhận đơn của 1 cá nhân khác tố cáo Hòa lừa đảo chiếm đoạt 23.000 USD và 280 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục