Bắt nhóm thiếu niên cướp giật táo tợn ở TPHCM

Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT Công an Quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ nhóm thiếu niên gồm: Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường 15, quận 8), Trần Thanh Vinh (SN 1998, ngụ phường 15, quận 8), Vũ Hoàng Minh Tú (SN 1999, ngụ quận 6), Nguyễn Văn Trung (SN 2000), Hồ Hoàng Thành (SN 2000, ngụ quận 11) và Hồ Văn Thuận (SN 1997, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “cướp” và “cướp giật tài sản”.
Bắt nhóm thiếu niên cướp giật táo tợn ở TPHCM

(SGGPO).- Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT Công an Quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ nhóm thiếu niên gồm: Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường 15, quận 8), Trần Thanh Vinh (SN 1998, ngụ phường 15, quận 8), Vũ Hoàng Minh Tú (SN 1999, ngụ quận 6), Nguyễn Văn Trung (SN 2000), Hồ Hoàng Thành (SN 2000, ngụ quận 11) và Hồ Văn Thuận (SN 1997, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “cướp” và “cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng còn thực hiện hàng chục vụ cướp và cướp giật tài sản khác trên địa bàn các quận 6, quận 8… Tài sản cướp được, chúng đem bán chia nhau tiêu xài vào chơi game, hút shisha hoặc ăn chơi trác táng ở bar.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 14-1-2017, chị Phan Thị Trúc Trang (SN 1990, ngụ quận 3) đi chiếc xe máy hiệu Airblade xuống dốc cầu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 thì bị một nhóm đối tượng khoảng 4-6 người đi trên 3 xe máy đeo bám.

Bất ngờ, chúng chạy lại gần dùng nón bảo hiểm đánh chị Trang tới tấp rồi cướp xe và một số tài sản khác tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Hữu Thọ. Chị Trang đã đến cơ quan công an trình báo sau đó.

Xác định tính chất, công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp dần được cơ quan công an khoanh vùng.

Đến ngày 30-1-2017 (tức mùng 3 Tết Đinh Dậu), trinh sát mật phục phía ngoài một quán bar ở quận 6 bắt được ba tên Tú, Trung và Thành. Riêng ba đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Ba đối tượng (từ trái sang) Tú, Thành, Trung

Tang vật. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Đến ngày 11-2, hai đối tượng cầm đầu là Khánh và Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn ở Vũng Tàu. Chiều 13.2, đối tượng cuối cùng trong nhóm là Hồ Văn Thuận cũng sa lưới.

Ba đối tượng (từ trái sang) Thuận, Khánh, Vinh. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp tài sản của chị Trang ở chân cầu Him Lam, chúng còn thực hiện 9 vụ cướp và cướp giật tài sản khác với phương thức tương tự trên địa bàn các quận 6, 7, 8…

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.

ĐAN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục