Mua hơn 200 triệu đồng tiền giả đưa về Việt Nam tiêu thụ

Ngày 25-2, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Văn Huy (ở thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, đang tạm trú tại Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Phạm Quốc Hậu (tạm trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về hành vi mua bán, vận chuyển tiền giả.

(SGGP).- Ngày 25-2, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Văn Huy (ở thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, đang tạm trú tại Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Phạm Quốc Hậu (tạm trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về hành vi mua bán, vận chuyển tiền giả.

Trước đó, tại TP Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Huy vận chuyển hơn 200 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Sau khi điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Hậu là đồng phạm của Huy. Sau khi bị bắt giữ, hai đối tượng khai nhận đã sang Trung Quốc mua số tiền giả trên với giá khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam với mục đích đem về Việt Nam tiêu thụ.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục