Bắt xe tải chở máy móc, vải không rõ nguồn gốc

Sáng ngày 10-3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trạm CSGT huyện Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT tỉnh) đã bắt giữ một xe tải chở các cục máy nóng, lạnh và vải không rõ nguồn gốc.

(SGGPO).- Sáng ngày 10-3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trạm CSGT huyện Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT tỉnh) đã bắt giữ một xe tải chở các cục máy nóng, lạnh và vải không rõ nguồn gốc.

Xe tải và số hàng không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10-3, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp Trạm CSGT huyện Thăng Bình, khi đang tuần tra thì phát hiện một xe tải BKS 51C-882.54 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc có dấu hiệu khả nghi, nên yêu cầu dừng xe tải kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện xe tải chở 28 cục máy nóng, 28 cục máy lạnh đã qua sử dụng và 1.080kg vải. Tài xế Nguyễn Thuận Niên (39 tuổi, trú huyện Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định), không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên nên lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản và tạm giữ số hàng trên.

NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục