Bắt hai người nước ngoài cướp xe Grabbike

Ngày 25-3, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng gồm Ravi Barkash (sinh năm 1990, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (sinh năm 1986, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú tại huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngày 25-3, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng gồm Ravi Barkash (sinh năm 1990, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (sinh năm 1986, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú tại huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 15 ngày 21-3, anh L.Đ.T (sinh năm 1986, quê Gia Lai, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, là người hành nghề xe ôm Grabbike) nhận được thông báo qua hệ thống có khách đặt xe. Khi anh T. đến trước nhà hàng Vườn Thư Giãn (đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) thì thấy hai thanh niên nước ngoài đang đứng cạnh xe gắn máy Nouvo. Khi anh T. đang lấy nón bảo hiểm cho khách thì bất ngờ bị đối tượng sử dụng dụng cụ chích điện làm anh T. phát hoảng, bỏ xe tháo chạy vào bãi cỏ gần đó và ngất xỉu. Hai đối tượng cướp xe gắn máy rồi tẩu thoát. Sau đó, anh T. đến công an trình báo.

Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam vào cuộc điều tra. Đến trưa 21-3, trinh sát đã khoanh vùng được hai đối tượng nghi vấn là Ravi Barkash và Moon Atfri đang lưu trú ở khách sạn trên đường Lê Văn Lương, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, do đây là vụ việc nghi can gây án là người nước ngoài nên công an rất cẩn thận trong trong việc thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ. Đầy đủ căn cứ, đến 19 giờ đêm 24-3, các trinh sát hình sự đặc nhiệm quyết định bắt khẩn cấp Ravi Barkash và Moon Atfri. Khám xét khách sạn nơi 2 nghi can trú ngụ, công an thu giữ xe gắn máy mà anh T. bị cướp có gắn biển số khác và dụng cụ chích điện (hung khí gây án).

Qua đấu tranh, Ravi Barkash và Moon Atfri đã thừa nhận hành vi thực hiện vụ cướp nói trên. Cả hai khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam nửa năm trước và quen biết khi đi chơi ở khu phố Phạm Ngũ Lão, quận 1. Do thiếu tiền ăn chơi nên cả hai bàn nhau kế hoạch đi cướp. Ravi Barkash là kẻ trực tiếp cướp xe.

° Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ phối hợp Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trọng Tài (27 tuổi, trú tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Dũng (26 tuổi, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cướp tài sản”. Ngoài ra, thu giữ 2 xe máy, 1 điện thoại, 11,1 triệu đồng…

Bước đầu, tại cơ quan điều tra 2 đối tượng này khai nhận, từ cuối tháng 2-2017 đến nay đã gây ra 4 vụ cướp xe máy của người chạy xe ôm trên địa bàn huyện Đức Thọ, Nghi Xuân (mỗi địa bàn 1 vụ) và TP Vinh, tỉnh Nghệ An (2 vụ).

MINH TÂM - DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục