Nguyên nhân tai nạn do xe Thành Bưởi đi không đúng phần đường

>> Lâm Đồng: Xe khách tông nhau, ít nhất hai người chết

(SGGPO).- Sáng 27-3, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu hỗ trợ cho nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng/người; nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người trong vụ tai nạn giữa hai xe khách khiến 2 người tử vong tại huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn cũng được hỗ trợ 5 triệu đồng. Cùng ngày, UBND huyện Di Linh cho biết địa phương hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là 3 triệu đồng/người; nhà dân bị hư hỏng là 2 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn tại Di Linh (Lâm Đồng) khiến 2 người chết

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giữa hai xe ô tô khách khiến 2 người tử vong tại huyện Di Linh là do tài xế Nguyễn Long Hưng, lái xe ô tô Thành Bưởi biển kiểm soát 51B-207.48 điều khiển đi không đúng phần đường quy định.

Hậu quả làm chị Đặng Thị Hồng Dung (ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - hành khách trên xe Thành Bưởi) và cháu Ju Sue (13 tuổi, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) đi bộ dưới đường tử vong tại chỗ. Ngoài ra vụ tai nạn còn khiến hành khách Lê Hồng Bảo (trên xe Thành Bưởi) bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 2 nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng, hai ô tô chở khách liên quan cũng bị hư hỏng nặng.

Sau va chạm, xe khách Thành Bưởi còn tông sập nhà dân

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26-3, tại Km140+100 Quốc lộ 20 thuộc thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách (xe Thành Bưởi) mang biển kiểm soát 51B-207.48 do Nguyễn Long Hưng (58 tuổi) điều khiển theo hướng Đà Lạt – TPHCM (trên xe chở 37 hành khách), tới địa điểm trên thì va chạm vào xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B-132.17 do Nguyễn Đức Hiển (47 tuổi) điều khiển hướng ngược lại. Sau khi va chạm, xe ô tô khách BKS: 51B-207.48 tiếp tục đâm vào nhà dân khiến 2 người tử vong tại chỗ.

ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục