Bắt cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (34 tuổi) và Lê Trung Hải (33 tuổi, chồng Trúc, cùng ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(SGGPO).- Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (34 tuổi) và Lê Trung Hải (33 tuổi, chồng Trúc, cùng ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 7-2016, vợ chồng Hải cấu kết với Dương Hồ Huy Vũ (ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình). Vũ làm nhiệm vụ đóng giả là kế toán trưởng của một ngân hàng đến hỏi vay tiền của một người tên T. Sau đó, Hải và Vũ đi gặp anh T. Tại đây, Vũ nói là mình thiếu nợ vợ chồng Hải 8 tỉ đồng, nhưng cần vay thêm 1 tỉ đồng. Vũ đề nghị anh T. cho vợ chồng Hải vay số tiền này, sau đó Hải sẽ cho Vũ vay lại. Anh T. đồng ý nên vợ chồng Hải đã viết giấy mượn tiền và hứa sẽ trả lãi lẫn vốn.

Cặp vợ chồng Hải-Trúc. Ảnh công an cung cấp

Sau đó, vợ chồng Hải còn dùng thủ đoạn làm giả 2 giấy cam kết trả nợ và 10 hợp đồng làm ăn do Hải và Trúc cho người khác vay số tiền hơn 19 tỷ đồng nhằm vay thêm tiền từ anh T.

Khi anh T. biết bị lừa do vợ chồng Hải luôn lẩn tránh, không trả tiền đúng hẹn nên anh T. trình báo công an. 

Qua điều tra, trong  thời gian dài vợ chồng Hải sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của anh T. với tiền gần 15 tỷ đồng.

An Minh

Tin cùng chuyên mục