Xe quá tải lại hoạt động công khai trên nhiều quốc lộ

(SGGP).- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa cho biết, tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng, chở hàng quá tải đang tái diễn trở lại và ngày càng phức tạp, hoạt động công khai trên nhiều tuyến quốc lộ.

6 chiếc xe quá tải trọng bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ và xử phạt

Trong đó, tình trạng xe vi phạm cơi nới xe, chở vật liệu quá tải, để đất cát rơi xuống mặt đường diễn ra phổ biến trên đường Hồ Chí Minh, QL6, QL32, QL2, QL51… và một số tuyến đường vành đai của Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên. Nóng bỏng nhất là tình trạng xe chở xi măng, than, clinker quá tải lưu thông trên tuyến đường ven biển nối huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành (Thanh Hóa); xe chở mía quá tải lưu thông trên QL19 cung cấp cho nhà máy đường Gia Lai… Đặc biệt, xuất hiện hiện tượng xe đầu kéo sơmi rơmoóc, đeo biển số đỏ, chở sắt thép quá tải lưu thông từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố… Để chấn chỉnh tình trạng này, Tổng cục ĐBVN đề nghị các địa phương đưa các trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động đang tạm dừng hoạt động trở lại. Trong trường hợp không có lực lượng CSGT và lực lượng khác thì thanh tra giao thông chủ động thực hiện, sử dụng cân xách tay để kiểm soát.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục