111 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

(SGGPO).- Tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên toàn quốc xảy ra 152 vụ  tai nạn giao thông (TNGT)  làm chết 111 người, bị thương 138 người, như vây, trung bình mỗi ngày xảy ra gần 38 vụ, làm chết 27 người và gần 34 người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước, số vụ có giảm gần 26% nhưng số người chết chỉ giảm 4,3%, số người bị thương giảm 7,3%.

(SGGPO).- Tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên toàn quốc xảy ra 152 vụ  tai nạn giao thông (TNGT)  làm chết 111 người, bị thương 138 người, như vây, trung bình mỗi ngày xảy ra gần 38 vụ, làm chết 27 người và gần 34 người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước, số vụ có giảm gần 26% nhưng số người chết chỉ giảm 4,3%, số người bị thương giảm 7,3%.

Đặc biệt, đã xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết, 23 người bị thương . Trong đó, TNGT đường bộ, đường sắt đều có số người chết tăng nhẹ, riêng đường thủy và hàng hải không xảy ra TNGT.

Trong dịp nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được hơn 270 phản ánh từ người dân, giảm nhiều so với dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Trong đó, phản ánh nhiều nhất là ngày 30-4 và ngày 3-5, với khoảng 200 cuộc gọi và tin nhắn, phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An, Nình Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Theo đánh giả của Ủy ban ATGT Quốc gia, TNGT những ngày cuối kỳ nghỉ lễ tăng cao là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao. Các vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục