Lại thêm một người tử vong vì bị tôn cứa cổ

Lại thêm một người tử vong vì bị tôn cứa cổ

>> Xử lý nghiêm vụ xích lô chở tôn làm em bé 9 tuổi tử vong

(SGGP).- Ngày 25-9, Bệnh viện Quân y 103 đã tiếp nhận cấp cứu một nữ bệnh nhân (66 tuổi, ở Hòa Bình) trong tình trạng rất nguy kịch, ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn với một vết rách sâu dài ở cổ. Ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân, mặc dù các bác sĩ nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp cấp cứu và hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong sau đó khoảng một giờ do mất nhiều máu và máu chảy nhiều vào phổi, gây ngừng thở.

Hiện trường vụ xe xích lô chở tôn làm bé 9 tuổi ở TP Hà Nội tử vong. Ảnh: Lã Anh 

Qua tìm hiểu được biết trước đó, người  phụ nữ này đang ngồi ở bên đường để chờ xe khách thì có một xe bò chở tôn đi qua, mảnh tôn sắc đã va vào người phụ nữ này, gây ra vết rách dài 20cm ở vùng mặt trước của cổ, làm đứt khí quản và mạch máu lớn vùng cổ khiến bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt. Như vậy,  đây là ca tử vong thứ 2 do bị tôn cứa cổ chỉ trong vòng 3 ngày qua. Trước đó, vào ngày 23-9 ,một bé trai 9 tuổi trong khi đi xe đạp đã bị va vào tấm tôn để trên xe xích lô đỗ ven đường Tân Mai (Hà Nội) khiến cháu bé bị tôn cứa rách cổ, tử vong.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục