Tai nạn giao thông tăng đột biến trong ngày mùng 3 Tết

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày mùng 3 Tết (tức ngày 30-1), cả nước đã xảy ra tới 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 69 người.
Tai nạn giao thông tăng đột biến trong ngày mùng 3 Tết

>> Tai nạn giao thông làm 2 người chết, 27 người bị thương tại Quảng Ninh
>> Số vụ tai nạn giao thông 3 ngày Tết tăng 4,8%

(SGGPO).- Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày mùng 3 Tết (tức ngày 30-1), cả nước đã xảy ra tới 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 69 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 38 người, bị thương 68 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Điển hình là vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 8 giờ sáng 30-1, tại chùa Ba Vàng làm 2 người chết và 27 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng mùng 3 Tết khi đang chở khách đi lễ đầu năm

Như vậy, trong 5 ngày nghỉ lễ Tết Đinh Dậu (từ ngày 26-1 đến ngày 30-1, tức ngày 29 đến mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn, làm chết 118 người, bị thương 197 người, so với 5 ngày Tết nguyên đán Bính Thân 2016, số vụ không  thay đổi, giảm 5 người chết (4%), tăng 7 người bị thương (4%).

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, TNGT tăng mạnh trong những ngày sau tết là do tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ… diễn ra phổ biến tại một số nơi, nhất là tại Hà Nội, Thanh Hoá, Hải Dương, TPHCM, kể cả khi lưu thông trên quốc lộ. Bên cạnh đó, tình trạng điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia cũng đang diễn ra khá phổ biến tại nông thôn. Cùng với tình hình tai nạn giao thông tăng cao, tình trạng ùn tắc cũng đang gia tăng tại  khu vực đền, chùa trên địa bàn TP Hà Nội vàTPHCM, do lượng người du xuân đông, cộng với các bãi trông, giữ xe tự phát tràn ra lòng đường, vỉa hè.

Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều…

Riêng ngày mùng 3 tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.818 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 361,245 triệu đồng, tạm giữ 13 xe ô tô, 707 xe mô tô, tước 71 giấy phép lái xe các loại. Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục