Tai nạn giao thông dịp Tết Đinh Dậu tăng cả 3 tiêu chí

Ngày 2-2, Ủy ban ATGT Quốc gia đã báo cáo Chính phủ về tình hình trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Theo đó, trong 7 ngày nghỉ tết, toàn quốc xảy ra 368 vụ TNGT (bình quân 52,6 vụ/ngày), làm chết 203 người (29 người/ngày), làm bị thương 417 người (gần 60 người/ngày).
Tai nạn giao thông dịp Tết Đinh Dậu tăng cả 3 tiêu chí

(SGGP).- Ngày 2-2, Ủy ban ATGT Quốc gia đã báo cáo Chính phủ về tình hình trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Theo đó, trong 7 ngày nghỉ tết, toàn quốc xảy ra 368 vụ TNGT (bình quân 52,6 vụ/ngày), làm chết 203 người (29 người/ngày), làm bị thương 417 người (gần 60 người/ngày).

So sánh với số liệu Tết Bính Thân, năm nay TNGT đã tăng cả 3 tiêu chí, tăng 84 vụ (29,5%), tăng 21 người chết (11,5%), tăng 142 bị thương (48%). TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 4 vụ, làm chết 10 người, làm bị thương 34 người (xảy ra tại Quảng Ninh, Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai), so với tết năm 2016 tăng 2 vụ, tăng 4 người chết, tăng 30 người bị thương. Đặc biệt, TNGT đường sắt tăng rất cao, xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 10 người, bị thương 34 người. Các địa phương có số người chết tăng là: An Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Long An, Yên Bái và Vĩnh Phúc. Có 6 địa phương không xảy ra TNGT là: Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng làm 3 anh em ruột tử vong vào đêm mùng 4 Tết (31-1-2017).

Về tình hình ùn tắc giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, do có phương án chỉnh trang kết cấu hạ tầng, tổ chức phân luồng hợp lý và tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông đồng thời do người dân cũng chủ động chọn thời điểm đi lại tránh tập trung những khoảng thời gian cao điểm nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài đã giảm đáng kể so với những năm trước. Mặc dù có xảy ra ùn tắc tại một số trạm thu phí, tuyến đường chính ra vào Hà Nội và TPHCM nhưng lực lượng chức năng đã ứng trực, xử lý sự cố và đưa giao thông thông suốt trở lại, không để ùn tắc kéo dài nghiêm trọng.

Cùng ngày Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ hội xuân và quý 1-2017. Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội xuân, đặc biệt các hành vi có tần suất vi phạm cao và phổ biến như: điều khiển xe cơ giới đường bộ trong tình trạng vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, phần đường làn đường; xe ô tô khách không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, chở quá số người quy định; có phương án bố trí lực lượng ứng trực trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội, kịp thời xử lý tình huống khi có sự cố, tai nạn không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Bộ GTVT tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người điều khiển về các điều kiện an toàn trước khi khởi hành.

Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết, các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã thực hiện khám, cấp cứu cho trên 179.730 trường hợp, trong đó có 126.264 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và 11.006 trường hợp phải chuyển viện. Các bệnh viện cũng thực hiện 13.705 ca phẫu thuật, trong đó 310 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não và điều trị khỏi cho xuất viện 91.770 người bệnh. Trong số các ca tới khám và cấp cứu trong 7 ngày qua có tới 4.474 trường hợp là do đánh nhau, trong đó 550 trường hợp được xác định nguyên nhân do rượu bia và trong số này có 20 trường hợp tử vong. Tổng số ca khám rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn và rượu bia là gần 2.500 trường hợp, trong đó hơn 700 trường hợp được xác định nguyên nhân do bia rượu gây ra.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân bị thương do pháo nổ tiếp tục gia tăng trong dịp Tết Đinh Dậu. Cụ thể, trong 7 ngày qua, cả nước có 150 trường hợp vào viện do pháo nổ, tăng 64 trường hợp so với năm 2016, không có trường hợp tử vong. Các bệnh viện trong cả nước cũng tiếp nhận cấp cứu và điều trị trên 35.000 trường hợp tai nạn giao thông. Trong đó có 19.572 trường hợp va chạm nhẹ được xử lý và cho về trong ngày, 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và gần 2.300 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 160 trường hợp, giảm 64 trường hợp so với năm 2016.

° Theo báo cáo công tác của Sở Y tế TPHCM, trong 7 ngày nghỉ tết từ 26-1 đến 1-2 (tức 29 tháng Chạp - mùng 5 Tết), tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú tại các bệnh viện (BV) thành phố là 9.257 người, cao hơn so với cùng kỳ 2016 (8.079 người). Số trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) là 1.784 trường hợp, trong đó chấn thương sọ não là 5 ca (cùng kỳ năm 2016 có 15 ca). Ngoài ra, có 383 vụ tai nạn do đánh nhau. Có ba ca tử vong do tai nạn giao thông, 34 ca tử vong do tai nạn khác.

Thông tin từ Phòng Tham mưu - Công an TPHCM, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong những ngày tết, tệ nạn bài bạc tại lề đường, nơi công cộng được phát hiện và xử lý kịp thời; công tác điều hòa giao thông được thực hiện tốt, đảm bảo giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo cho nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán bình yên.

Trong những ngày tết, số vụ phạm pháp hình sự, TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2016. Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2016); lập biên bản, xử lý 6 vụ cờ bạc, 38 đối tượng đánh bạc, thu giữ 19.230.000 đồng cùng một số tang vật khác. Trên địa bàn thành phố xảy ra 25 vụ TNGT đường bộ (giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2016), làm 2 người chết (giảm 3 người), bị thương 26 người (giảm 7 người) và không xảy ra TNGT đường thủy, đường sắt. Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 206 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 324 trường hợp. Công an TPHCM kịp thời giải tán 2 tốp xe gắn máy tập trung lưu thông thành đoàn.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục