Đường thông cho xe 2 bánh

Để xe gắn máy 2 bánh không chạy lên vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi bộ, TPHCM đã gắn “barie” ở nhiều vỉa hè để cản đường. Tuy còn nhiều tranh cãi về giải pháp này nhưng ngăn không cho xe 2 bánh đi lên vỉa hè là việc làm đúng.

Ảnh minh họa

Nhưng ngoài thiểu số người đi xe gắn máy thiếu ý thức cứ “thích” đi trên vỉa hè thì với nhiều người khác là chuyện… chẳng đặng đừng. Bởi lẽ, rất nhiều tuyến đường của thành phố chỉ có 2 - 3 làn xe (cùng hướng). Làn ngoài cùng dành cho ô tô, làn trong cùng, sát vỉa hè dành cho xe gắn máy, đó là trong trường hợp đường chỉ có 2 làn (cùng chiều). Nếu có 3 làn thì ở giữa là làn hỗn hợp cho ô tô và xe 2 bánh cùng lưu thông. Thế nhưng, làn trong cùng lại thường bị ô tô dừng, đậu chiếm hết chỗ hoặc xe buýt rẽ vào đón khách và hàng chục xe taxi chạy vào luồn lách chiếm hết làn đường của xe gắn máy 2 bánh. Làn giữa tuy là làn hỗn hợp nhưng ô tô chạy vẫn là chủ yếu. Trong bối cảnh ấy, người đi xe gắn máy buộc phải… leo lề. Thiết nghĩ, ngành chức năng nên quan tâm đến thực tế này để có giải pháp trả lại đường đi cho xe 2 bánh. Như vậy, việc cấm xe gắn máy 2 bánh chạy lên vỉa hè mới căn cơ.

Tâm Đức

Tin cùng chuyên mục