Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

* Dự báo thời tiết không sát tình hình

* Dự báo thời tiết không sát tình hình

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí - tượng thủy văn Trung ương: Hồi 19 giờ ngày 5-10,  vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc, 123,7 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Dự báo trong 24 giờ tới,  áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, đi vào vùng biển phía Đông Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 118,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 9 - 10. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ sáng 6-10 vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 7 - 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 190 Tây và phía Đông kinh tuyến 1160 Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

* Cách đây 2 ngày, bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương và Đài khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ đều chung thông tin dự báo thời tiết Nam bộ sẽ có mưa lớn. Tuy nhiên ghi nhận thực tế thời tiết tại TPHCM vào các ngày 4 và 5-10 đều không có mưa như đã dự báo, sáng 5-10, trời TPHCM vẫn nắng ráo và hình ảnh cập nhật của cơ quan khí tượng cũng xác nhận đúng như vậy.

Theo nhiều người dân phản ánh, nhiều năm gần đây cơ quan dự báo khí tượng không sát tình hình thực tế, gây ảnh hưởng trực tiếp tới công việc sản xuất kinh doanh, lịch hoạt động và tổ chức kế hoạch, sự kiện của người dân. Có những đợt mưa rất lớn như tại Hạ Long - Quảng Ninh năm 2015 và đợt mưa kỷ lục trong tháng 9-2016 tại TPHCM, cơ quan khí tượng hầu như không cảnh báo trước được. Trong khi có nhiều thông tin cảnh báo mưa lũ nhưng sau đó lại không xảy ra.

PHÚC HẬU 

Tin cùng chuyên mục