Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, nhằm vào Bắc bộ

Trong ngày 13-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Đợt mưa to kéo dài từ đêm 11-8 đến chiều 12-8 đã gây sạt lở đất đá nghiêm trọng từ taluy dương xuống mặt đường quốc lộ 4G, đoạn chạy qua xã Nà Ớt thuộc huyện Mai Sơn (Sơn La) vào hồi 15 giờ 30 chiều 12-8. Cơn mưa đã làm tuyến đường này bị tê liệt, hàng trăm phương tiện giao thông bị tắc nghẽn đột ngột, nhiều xe khách phải nằm lại bên đường chờ thông xe. Đây là tuyến đường huyết mạch nối từ TP Sơn La đến 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp nên số lượng xe lưu thông trên toàn tuyến lớn.

Lào Cai 2 người chết vì sạt lở đất

Theo thông tin từ UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai), vào ngày 12-8, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất vào tối 11-8 làm 2 bà cháu bị tử vong thương tâm.

Cụ thể, bà Cổ Thị Nín (sinh năm 1948) được cháu trai là Lương Thanh Thưởng (sinh năm 2002) ở thôn Nậm Cằm, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (Lào Cai) chở xe máy đi trên tỉnh lộ 153, theo hướng từ Nghĩa Đô lên trung tâm huyện Bắc Hà. Khi đi đến vị trí Km 58+500 thuộc thôn Nậm Hu, xã Nậm Tiến thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn, cả khối đất đá khoảng 5.000m³ từ trên đồi cao khoảng 25m đổ xuống, vùi lấp cả hai bà cháu.

Theo lãnh đạo huyện Bảo Yên, nguyên nhân vụ sạt lở đất đá này có thể là do những ngày qua, ở đây liên tục có mưa kéo dài nên đất “no” nước, kết cấu yếu dẫn tới sạt lở.

Trong ngày 12-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vẫn liên tục đưa các bản tin cảnh báo nguy cơ mưa to, sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống ở các tỉnh thuộc Tây Bắc bộ. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa đang có hướng di chuyển rất phức tạp, đi ra phía Đông rồi sẽ quay ngoặt 180 độ về phía Tây, đe dọa thời tiết ở vịnh Bắc bộ cũng như các tỉnh miền Bắc nước ta.

Chiều 12-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc - 112,1 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9. Trong ngày 13-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày 14 đến 15-8 ở Bắc bộ có mưa rải rác; từ đêm 15-8 đến ngày 17-8 ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250 - 350mm cả đợt). Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động kèm có mưa dông mạnh.

Nam bộ đầu tuần mưa to

Những ngày tới, gió Tây Nam ở Nam bộ tiếp tục có cường độ mạnh trong 2 ngày đầu tuần, sau đó cường độ giảm dần. Các tỉnh Nam bộ nằm ở rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh tác động. Do đó, trong khoảng 2 ngày đầu tuần, thời tiết ở Nam bộ (bao gồm cả TPHCM) sẽ có tình trạng ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa hoặc mưa to. Sau đó chủ yếu có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Tin cùng chuyên mục