Áp thấp nhiệt đới gây nắng nóng kéo dài ở miền Bắc và miền Trung

Theo cơ quan cảnh báo thiên tai, ở ngoài khơi đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4, di chuyển kỳ dị hướng ra phía Đông, hút gió mùa Tây Nam gây nắng nóng 3 tuần ở Trung bộ.

Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia dự báo khí tượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiều và đêm 2-8, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây ảnh hưởng tới thời tiết ở khu vực Bắc Biển Đông.

Vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 7 giờ sáng nay 3-8 theo họa đồ của Trung tâm DBKTTVQG

Theo các chuyên gia dự báo, đây là một áp thấp nhiệt đới có hướng di chuyển kỳ dị. Hồi 7 giờ sáng nay 3-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 113,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 4-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc - 115,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến sáng 5-8, tâm bão cách Hồng Kông khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 15-20km.

Tối 2-8, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn hỏa tốc số 369 gửi các tỉnh từ Quảng Ninh tới Thừa Thiên - Huế đề nghị ứng phó với áp thấp nhiệt đới này. 

Nắng nóng kéo dài

Trong khi áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng về phía Đông của khu vực Đông Bắc Biển Đông thì trên đất liền, nắng nóng đang có dấu hiệu kéo dài ở Bắc bộ và Trung bộ. 

Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài 3 tuần ở Trung bộ

Nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và Bắc Trung bộ là do áp cao nóng lục địa gây ra ở khu vực gần Trùng Khánh (Trung Quốc), sau đó là áp thấp nóng lục địa dịch chuyển dần xuống khu vực phía Bắc Thái Lan gây ảnh hưởng. 

Trong khi khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ lại chịu tác động của gió phơn khô nóng (gió Tây Nam) hoạt động rất mạnh, bị hút bởi áp thấp vừa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khu vực Bắc Biển Đông. Do áp thấp nhiệt đới này di chuyển ngược ra phía Đông nên không gây mưa cho miền Trung mà dự báo sẽ tăng thêm nắng nóng 38-40°C, kéo dài 3 tuần tại Trung Trung bộ và Nam Trung bộ; còn nắng nóng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể kéo dài một tuần rưỡi. Cần đề phòng nắng nóng cực đoan với tia UV luôn luôn ở mức 10 và trên 10. 

Ở Nam bộ, vùng mưa tạm lùi về các khu vực như Hà Tiên - Kiên Giang, Cà Mau và vùng núi Bảo Lộc - Lâm Đồng giáp ranh Bình Phước, Đồng Nai do khu vực này có địa hình cản hơi ẩm của gió mùa Tây Nam dễ hình thành mưa. Mưa còn có thể mở rộng sang khu vực nam Đắk Nông, một phần Kon Tum. Tuy nhiên do nền nhiệt độ ở Đông Nam bộ đang ở mức cao nên cần đề phòng mưa dông đối lưu cực đoan.

Tin cùng chuyên mục