Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước nắng đẹp trong những ngày Tết

Áp thấp nhiệt đới ở biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp và sẽ tan dần. Thời tiết cả nước trong những ngày Tết được dự báo nắng đẹp. Phía Bắc nhiệt độ đang tăng dần, sẽ ấm lên trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay 15-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước nắng đẹp trong những ngày Tết ảnh 1 Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu và sẽ tan dần ở ngoài biển Đông
Đến 1 giờ ngày 16-2, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 260 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). 
Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.
Trong những giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, suy yếu và tan dần. 
Trên đất liền, ngày 15-2 (30 tháng Chạp) toàn miền Bắc sẽ hửng nắng về trưa, chiều, trong đó nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc phổ biến từ 21-230C, thành phố Lào Cai 220C, Hà Giang 190C, riêng Điện Biên Phủ và Sơn La nắng ấm 26-270C. Đêm toàn miền rét 14-170C, vùng núi cao rét dưới 100C. 
Ngày 16-2 ( mùng 1 Tết) nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 20C, tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lên 240C, ngày mùng 2, mùng 3 Tết sẽ tiếp tục ấm 25-270C. Riêng Điện Biên và Sơn La, từ mùng 3 Tết sẽ nắng 30-310C. 
Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước nắng đẹp trong những ngày Tết ảnh 2 Thời tiết cả nước được dự báo nắng đẹp, ấm dần lên trong những ngày Tết
Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 15-2: Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 15-180C, có nơi dưới 140C; cao nhất 27 300C, có nơi trên 300C. 
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 16-190C, vùng núi có nơi dưới 150C; cao nhất 21-240C. 
Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 16-190C; cao nhất 21-240C. 
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 15-180C; cao nhất 24-270C, có nơi trên 270C. 
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 17-200C phía Nam 20-230C; cao nhất 25-280C; phía Nam có nơi 28-310C. 
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 16- 190C; cao nhất 28-310C. 
Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-240C; cao nhất 30- 330C. 

Tin cùng chuyên mục