Áp thấp vừa xuất hiện, sắp thành cơn bão

Sáng nay 29-7, một áp thấp nhiệt đới đã hình thành ngay trong biển Đông, mầm mống của một cơn bão có thể phát triển vào giữa tuần này, với hướng di chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta. 

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia đã phát tin sớm về áp thấp nhiệt đới này. 

Sơ đồ áp thấp sáng nay do Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cung cấp

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16-17 độ Vĩ Bắc & 116-117 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 30-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc & 116 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 31-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc & 112,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày mai (30-7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.0m, biển động.  

Tin cùng chuyên mục