|
Về thương mại, cơ hội lớn nhất đối với VN là quy chế đối xử phi hạn ngạch. Nó hứa hẹn mở rộng thị trường xuất khẩu cho nhiều mặt hàng của VN, chẳng hạn như dệt may. Về đầu tư, nhờ có quy chế đối xử công bằng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ chú ý hơn đến VN. Tất nhiên, VN cũng sẽ phải đối diện với những thách thức lớn, nhất là với sự cạnh tranh quyết liệt từ hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài là phương sách tốt nhất để tăng khả năng cạnh tranh.
JETRO dự định đưa sang Việt Nam một phái đoàn đầu tư gồm khoảng 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể là vào tháng 12 năm 2006.
Năm APEC 2006 không chỉ giúp gia tăng kim ngạch thương mại giữa VN và Hàn Quốc mà còn đẩy mạnh đầu tư của Hàn Quốc vào VN. Hiện nay Hàn Quốc đứng thứ 4 về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN với tổng vốn 5,9 tỷ USD. Tôi cho rằng sau năm APEC VN, Hàn Quốc sẽ có thứ hạng cao hơn nữa, bởi vì với APEC 2006, nhiều nhà đầu tư tiềm năng của Hàn Quốc trong các ngành kinh tế trọng điểm sẽ có cơ hội chứng kiến sức mạnh và tương lai phát triển của VN, còn các doanh nhân VN cũng sẽ có cơ hội hiểu thêm rằng hợp tác với Hàn Quốc sẽ giúp cho các dự án của họ đơm hoa kết trái.
Là ngân hàng đang có mặt tại 19/21 nền kinh tế thành viên APEC, sự phát triển của cộng đồng APEC cũng chính là điều kiện quan trọng cho sự phát triển của HSBC. Báo cáo nghiên cứu kinh tế của HSBC tháng 9 vừa qua đã đánh giá VN là một “con hổ mới”. Tôi chắc rằng Hội nghị APEC 2006 sẽ mang lại nhiều cuộc đối thoại hiệu quả giữa Chính phủ và doanh nghiệp VN, giữa Chính phủ và các thành viên APEC.
Xin nói thêm rằng sự kiện APEC 2005 tại Busan đã tạo ra thêm khoảng 10.000 việc làm mới và khoảng 400 triệu USD sản lượng công nghiệp. Tại sao chúng ta không hy vọng một kết quả tương tự như vậy đối với VN?
A.P ghi |