°Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy ° Việt Nam sẽ là địa chỉ đầu tư hấp dẫn nếu môi trường pháp lý hoàn thiện hơn và đủ mạnh để giải quyết các tranh chấp quốc tế
|
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (hàng đầu, thứ tư từ trái qua) tham dự Diễn đàn Đầu tư APEC 2006. Ảnh: Minh Điền | Sáng 15-11, tại Trung tâm hội nghị quốc tế (Hà Nội), Diễn đàn đầu tư APEC 2006 đã khai mạc. Có trên 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, các quan chức của các nền kinh tế thành viên APEC, các nhà đầu tư đến từ các nền kinh tế APEC và các quốc gia khác trên thế giới, các doanh nghiệp trong nước… đã đến tham dự, trao đổi các kinh nghiệm về thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài của các nền kinh tế thành viên APEC. Diễn đàn Đầu tư là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong Tuần lễ APEC. Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Thủ tướng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để các thành viên APEC cùng trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm các biện pháp nhằm cải thiện môi trường để đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Diễn đàn tham gia các ý kiến vào chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng” của APEC 14. Dẫn ra con số trên 70% thị trường xuất khẩu của Việt Nam và 73% đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là từ các nền kinh tế APEC, Thủ tướng cho biết: “Quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam là thúc đẩy hợp tác đầu tư trong APEC tại diễn đàn này. Qua đó, không chỉ tạo nên làn sóng đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên APEC mà còn tạo ra làn sóng đầu tư từ các nền kinh tế APEC vào Việt Nam”. Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, các đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam, thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài vào Việt Nam để phát triển. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng Việt Nam có nền chính trị ổn định, nguồn nhân lực dồi dào, rất thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ông M. Tosto, chuyên gia tư vấn môi trường đầu tư ở Việt Nam khẳng định: Việt Nam sẽ là một địa chỉ thu hút đầu tư lý tưởng nếu môi trường pháp lý hoàn thiện hơn, triển khai áp dụng có hiệu quả các vấn đề sở hữu trí tuệ, bản quyền, có khung pháp lý đủ mạnh để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Phát biểu trước đông đảo cộng đồng doanh nghiệp APEC, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các cam kết, thỏa thuận song phương đã ký với các nước, tham gia tích cực sâu rộng vào các định chế của các tổ chức quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM… và đã trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam cam kết tuân thủ toàn bộ các hiệp định đã ký kết với các đối tác và WTO nói chung, tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử của WTO. Với chủ trương tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, Việt Nam vừa ban hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thống nhất, Việt Nam cũng không áp dụng tỷ lệ xuất khẩu bắt buộc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; bãi bỏ các biện pháp hạn chế số lượng hàng nhập khẩu; bãi bỏ trợ cấp xuất khẩu nông sản và trợ cấp có liên quan đến nội địa hóa.
|
| Đại biểu tham dự Diễn đàn đầu tư APEC 2006 trao đổi ý kiến trong giờ giải lao.Ảnh: MINH ĐIỀN |
“Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách; ban hành nhiều đạo luật.
Các đạo luật này sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vì xóa bỏ rào cản không công bằng trong đầu tư và kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Không chỉ vậy, Việt Nam còn đang đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, chống tham nhũng; đặc biệt việc Việt Nam vừa gia nhập WTO sẽ làm cho hệ thống pháp luật kinh tế của Việt Nam ăn khớp với thông lệ quốc tế” - Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nhấn mạnh.
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng cho rằng những tiến triển nói trên cùng với triển vọng phát triển năng động và bền vững của các nền kinh tế thành viên APEC đang mở ra những cơ hội mới cho các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, mà cả trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, vận tải, y tế, giáo dục – đào tạo.
Tại Diễn đàn, đại diện các nhà đầu tư và các quan chức Phòng Thương mại Hoa kỳ và quốc tế cũng đã có nhiều tham luận về cơ hội đầu tư trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
|
Ông Masayori Tokunaga, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Toshiba Việt Nam: Việt Nam, điểm đến của ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao
Theo đánh giá của chúng tôi, thị trường Việt Nam sau khi VN thành thành viên của WTO sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến của các ngành nghề thuộc lĩnh vực trí tuệ, công nghệ cao. Nhưng tốc độ phát triển nói chung và sức hấp dẫn đầu tư nói riêng ở Việt Nam còn phụ thuộc vào chính sách của Chính phủ Việt Nam. Trên thực tế, doanh nhân nước ngoài vẫn gặp một số rào cản trong hoạt động kinh doanh tại đây. Tuy vậy, Toshiba vẫn đang tính đến nhiều dự án đầu tư theo hướng mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Ông Chris Atkinson, Tổng giám đốc Microsoft Đông Nam Á: Khẩn trương nâng cao chất lượng hạ tầng và hệ thống tin học của ngân hàng
Một khi gia nhập WTO, VN cần phải tuân theo những chuẩn mực quốc tế về công nghệ thông tin, đặc biệt là đối với hệ thống ngân hàng. Tất cả các ngân hàng tại VN cần khẩn trương đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở và hệ thống tin học để có thể hội nhập với hệ thống tài chính thế giới. Và cũng không chỉ ngân hàng, tất cả mọi tổ chức của VN đều cần tiếp cận các công nghệ và giải pháp cập nhật và tiên tiến nhất.
Chúng tôi cho rằng VN là một thị trường đầy tiềm năng và chúng tôi đang rất hy vọng vào mạng lưới các đối tác bản địa mạnh và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp người Việt.
Ông Lâm Hải Tuấn, Tổng giám đốc ACE Life: Lạc quan về tiềm năng của thị trường bảo hiểm
Chúng tôi thật sự lạc quan về tiềm năng của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập WTO. Tới đây chắc chắn sẽ có sự hiện diện của nhiều công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam và sự có mặt đó làm gia tăng các giá trị về chất lượng, dịch vụ. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Dù sẽ có không ít khó khăn khi tham gia vào sân chơi lớn như WTO, nhưng tôi tin rằng sự cọ xát tại một sân chơi bình đẳng và chất lượng như WTO sẽ nâng tầm Việt Nam hơn nhiều, cả về kinh nghiệm và vị thế của nền kinh tế.
ANH PHƯƠNG (ghi)
S. Kageyama, Tổng giám đốc Công ty Canon (Nhật Bản): Cảng biển, hệ thống điện phải được chú ý
Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, có kỹ năng sản xuất, chỉ cần 2 tuần đào tạo là các nhân công Việt Nam có thể đạt được định mức lao động. Việt Nam đã thật sự thu hút chúng tôi. Để thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần phải cải thiện cơ sở hạ tầng mà cụ thể ở đây là cảng biển và cơ sở hậu cần cảng biển. Mặt khác, Việt Nam phải cải thiện mạng lưới cung ứng điện để đáp ứng nhu cầu phát triển. Rất may là Việt Nam đã có chiến lược phát triển mạng lưới điện đến năm 2020. Ngoài ra, Việt Nam cần phải tận dụng tối đa lợi thế địa lý và ổn định chính trị của mình để thu hút các nhà đầu tư.
David Knapp, Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ tại VN: Cần có cơ chế minh bạch thu hút đầu tư
Để có môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, Việt Nam cần tăng cường khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam đã có hệ thống luật pháp về thu hút đầu tư kinh doanh tương đối hoàn chỉnh nhưng cần phải có cơ chế mạnh để thực thi hệ thống luật pháp này một cách triệt để. Chính phủ Việt Nam đã công khai hóa và đấu tranh chống tham nhũng, nhưng cần phải có biện pháp cứng rắn hơn, đặc biệt đối với những lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc nguồn vốn ODA. Cần có cơ chế minh bạch trong thu hút đầu tư để các nhà đầu tư biết mình nên đầu tư vào đâu và giải quyết bình đẳng các hoạt động ký kết, công bố đầy đủ các văn bản pháp luật về đầu tư cho các doanh nghiệp được biết. Việt Nam nên khuyến khích cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển cơ sở hạ tầng và gấp rút xây dựng hệ thống giáo dục đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ.
VĂN NGHĨA (ghi) |
THÀNH NAM
|