Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC họp phiên không chính thức
SGGP:: Cập nhật ngày 16/11/2006 lúc 01:36'(GMT+7)

° Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy là khách mời đặc biệt

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (thứ 2 từ trái sang) và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng đại biểu dự phiên họp liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế APEC lần thứ 18.

(SGGP). – Sáng 15-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, các vị bộ trưởng APEC đã nhóm họp phiên không chính thức, mở đầu cho Hội nghị liên bộ trưởng APEC (AMM) lần thứ 18 kéo dài 2 ngày trong Tuần lễ APEC tại Hà Nội.

Phiên họp do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh “Trong phiên họp hẹp và phiên họp toàn thể của AMM, chúng ta sẽ nhìn lại những tiến bộ trong năm qua và cùng nhau thảo luận về những hành động và đưa ra sáng kiến cho sự hợp tác trong tương lai để xúc tiến thương mại và đầu tư và xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi cho sự thịnh vượng chung của khu vực”.

Trong phần làm việc của mình tại phiên họp, các bộ trưởng đã thảo luận các vấn đề cơ bản như: tăng cường hệ thống thương mại đa phương, cải cách APEC và bàn bạc về tương lai của tiến trình APEC, các mối liên hệ với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), triển khai kế hoạch hành động Hà Nội để thực hiện lộ trình Busan, các dàn xếp thương mại khu vực (PTAs) và Hiệp định thương mại tự do (FTAs). Nội dung chống khủng bố cũng đã được đưa ra thảo luận.

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Pascal Lamy, khách mời đặc biệt của hội nghị, cũng có mặt và phát biểu ngắn, tóm tắt những diễn biến mới nhất trong nỗ lực nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán trong tổ chức WTO và cung cấp cho các đại biểu những thông tin về sự phát triển gần đây của tổ chức WTO.

Bà Susan Schwap, Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, họp báo 
Trao PNTR với Việt Nam chỉ còn là vấn đề kỹ thuật

(SGGP).- Chiều qua, trong cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí và truyền hình của Hội nghị APEC 2006, bà Susan Schwap (ảnh), Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết bà cảm thấy thất vọng khi Hạ viện Hoa Kỳ không thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam. Theo bà Susan Schwap, lý do Việt Nam không thu được số phiếu thuận cần thiết trong Hạ viện để thông qua PNTR (còn thiếu 30 phiếu nữa, dù đã có 228 phiếu thuận) là do cách lựa chọn quy trình và thời điểm bỏ phiếu của những người tổ chức chưa hợp lý và khẳng định việc trao PNTR với VN chỉ còn là vấn đề kỹ thuật. Bà tin tưởng Quốc hội Mỹ trong kỳ họp ngày 4-12-2006 sẽ thông qua.

Trong khuôn khổ kỳ họp APEC 2006, theo bà Susan Schwap, vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay của Hoa Kỳ là tìm cách vượt lên những bất đồng trong các vòng đàm phán đa phương trước đây để nối lại vòng đám phán Doha đang tắc nghẽn, tạo lộ trình thông thoáng cho sự phát triền kinh tế, thương mại với những kế hoạch được thực hiện trung và dài hạn. Theo bà Susan Schwap, Hội nghị APEC tạo nhiều cơ hội gặp gỡ và bàn bạc những kế hoạch cho lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, như việc Nga và Hoa Kỳ sẽ thực hiện ký kết hiệp định song phương về việc Nga gia nhập WTO trong tuần lễ diễn ra Hội nghị APEC 14. Bà nói: “Chúng tôi hy vọng có nhiều hiệp định khác sẽ được ký kết trong các khuôn khổ hội nghị APEC như thế này”

Nói chuyện với các thành viên ABAC, ông Pascal Lamy, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới WTO:
Kết thúc tốt đẹp vòng đàm phán Doha sẽ mang  nhiều lợi ích cho cộng đồng APEC


° “Việt Nam là ngôi sao đang lên của khu vực”

Trong bài phát biểu của mình, ông Pascal Lamy (ảnh) mang đến những thông điệp từ cuộc họp liên bộ trưởng APEC mà ông vừa tham dự ít phút trước đó về việc VN vừa trở thành thành viên của WTO với lời bình luận: “VN là ngôi sao đang lên của khu vực”. Ông cũng bày tỏ mong muốn Nga nỗ lực hơn nữa trong các cuộc đàm phán song phương để đẩy nhanh tiến trình đàm phán gia nhập WTO.

Ông Pascal Lamy dành nhiều thời gian để nói về vòng đàm phán Doha xoay quanh 3 vấn đề chính: vòng đàm phán bế tắc do đâu; những vấn đề gì hiện đang được bàn thảo và cộng đồng kinh tế APEC có thể làm gì để đóng góp tích cực vào thành công của vòng đàm phán. Ông nêu rõ 3 mong muốn đối với cộng đồng kinh doanh APEC: “Một, hãy thuyết phục chính phủ của các bạn kết thúc tốt đẹp vòng đàm phán Doha bằng sự quan tâm nhiều hơn và những quan điểm mềm dẻo hơn trên bàn thương thuyết. Điều này, như tôi đã phân tích, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng kinh doanh. Thứ hai, hãy giúp chúng tôi giải thích, tuyên truyền về lợi ích của vòng đám phán cho những ai còn chưa hiểu rõ. Thứ ba, hãy chủ động và tích cực tham gia vào tiến trình thương thuyết với tất cả khả năng của các bạn, chỉ rõ cho các nhà đàm phán thấy rõ những khó khăn, những rào cản thương mại và sự đối xử không công bằng mà các doanh nghiệp còn đang gặp phải trong quá trình kinh doanh”.

Tổng giám đốc WTO cũng đánh giá cao và mong nhận được nhiều lời khuyên và gợi ý của ABAC trong quá trình xây dựng hệ thống quy định tương lai của WTO. Tại cuộc gặp gỡ, các thành viên ABAC đến từ Mexico, Chile và Australia đã được ông Pascal Lamy trao đổi thêm về một số chính sách thương mại song phương và đa phương của WTO cũng như những cải cách thể chế mà tổ chức này yêu cầu đối với các thành viên của mình.

BẢO VÂN

PHẠM THỤC - KHÁNH TRÀ

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Thúc đẩy đầu tư trong APEC và tạo làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ APEC vào Việt Nam  (16/11/2006,01:30)
Kiểm tra kế hoạch bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC tại TPHCM  (16/11/2006,01:19)
Công bố các biểu cam kết WTO bằng tiếng Việt   (15/11/2006,01:26)
Tổng thống Nga, Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam   (15/11/2006,01:23)
Dấu ấn khó quên   (15/11/2006,01:16)
Cơ hội mới của Việt Nam sau APEC 14   (15/11/2006,01:15)
Khai mạc hội nghị Bộ trưởng APEC  (14/11/2006,02:20)
Bên lề APECGần 70.000 bông hoa các loại cho APEC  (13/11/2006,01:19)
Sẽ thúc đẩy vòng đàm phán Doha   (13/11/2006,01:17)
Hội nghị các quan chức cao cấp APEC họp phiên không chính thức  (13/11/2006,01:08)