Argentina trở lại thị trường tài chính quốc tế

Ngày 19-4, Chính phủ Argentina bắt đầu phát hành trái phiếu chính phủ nhằm thu về 15 tỷ USD, cho phép Buenos Aires thanh toán các khoản nợ đã thương lượng xong với các nhà đầu cơ hồi tháng 2 vừa qua và đánh dấu sự trở lại thị trường tín dụng quốc tế của nước này sau 15 năm vắng bóng, kể từ khi vỡ nợ năm 2001.

Ngày 19-4, Chính phủ Argentina bắt đầu phát hành trái phiếu chính phủ nhằm thu về 15 tỷ USD, cho phép Buenos Aires thanh toán các khoản nợ đã thương lượng xong với các nhà đầu cơ hồi tháng 2 vừa qua và đánh dấu sự trở lại thị trường tín dụng quốc tế của nước này sau 15 năm vắng bóng, kể từ khi vỡ nợ năm 2001.

Theo Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Brazil Alfonso Prat-Gay, hiện các nhà đầu tư đã đặt lệnh mua với tổng giá trị lên tới 65 tỷ USD. Các trái phiếu sẽ có thời hạn 5,10 và 30 năm, với mức lãi suất khó ở mức dưới 7,5%. Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng ngay trong ngày 22-4 để thanh toán 12 tỷ USD nợ bằng tiền mặt cho các nhà đầu cơ đã thắng Buenos Aires trong một vụ kiện ở Tòa án New York (Mỹ), trong vụ kiện từ năm 2012.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục