ASEAN+3 sửa đổi thỏa thuận bảo vệ tài chính khu vực

Theo Yonhap, ngày 14-12, tại cuộc họp diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc, các đại diện tài chính và ngân hàng trung ương các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cùng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), còn gọi là ASEAN+3, đã nhất trí sửa đổi Thỏa thuận về đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai (CMIM), một mạng lưới bảo vệ tài chính khu vực, nhằm ứng phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra.

 


Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và ASEAN nhất trí thúc đẩy CMIM, tăng cường hợp tác tài chính và ủng hộ các hệ thống đầu tư và trao đổi thương mại đa phương. Các bên cũng nhất trí bổ sung một cơ sở pháp lý bao quát, tạo điều kiện để CMIM hỗ trợ các thành viên giải quyết các rủi ro thông qua các khuyến nghị chính sách, cũng như hỗ trợ tài chính. 

Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng ASEAN + 3 lần thứ 20 vào tháng 5/2017 tại Nhật Bản. (Nguồn: Nikkei)

Tin cùng chuyên mục