|
|
Chủ tịch Olympic Juan Antonio Samaranch |
(SGGPO).- Đại hội Olympic cổ đại (The ancient Olympic games) được tổ chức tại Olympia, Hy Lạp cứ mỗi 4 năm một lần, từ năm 776 trước công nguyên cho đến khi nó bị Hoàng đế Theodosius cấm vào năm 393 sau công nguyên. Thời kỳ đầu, đại hội chỉ tổ chức một môn thi chạy tốc độ, với giải thưởng cho người thắng cuộc chỉ là một cành ô liu vắt ngang đầu.
|
Các vị chủ tịch Olympic quốc tế qua các thời kỳ - 1894 – 1896: Demetrius Vikelas (Hy Lạp) - 1896 – 1925: Nam Tước Pierre de Coubertin (Pháp). - 1925 – 1942: Count Henri de Baillet-Latour (Bỉ). - 1946 – 1952: J. Sigfrid Edstrom (Thụy Điển). - 1952 – 1972: Avery Brundage (Mỹ). - 1972 – 1980: The Lord Killanin (Ailen). - 1980 – 2000: Juan Antonio Samaranch (Tây Ban Nha). - 2000 đến nay. |
Tuy nhiên, với thanh niên Hy Lạp, đây là phần thưởng cao quý nhất so với các phần thưởng. Họ tham gia tập luyện, vừa để giữ gìn sức khoẻ, vừa để giành các danh hiệu vinh quang cho quê hương mình.
Điểm son của tinh thần Olympic ngay trong thời cổ đại là HÒA BÌNH. Đến thời điểm diễn ra Olympic, tất cả các cuộc chiến tranh đều phải ngưng lại. Binh sĩ cởi bỏ áo giáp, cất vũ khí và lao vào tập luyện chờ ngày thi tài trên sân vận động.
Về sau, ngoài môn chạy, người ta đưa thêm nhiều môn thi đấu khác vào đại hội, trong đó có môn đấm bốc và vật cổ điển. Giải thưởng cũng tăng thêm giá trị, với nhiều tặng vật quí giá, kèm theo những bất đồng, tranh cải, tẩy chay lẫn nhau bắt đầu phát sinh.
M.H
|