Hãng tin Tân Hoa ngày 4-8 đưa tin, vấn đề bảo đảm an ninh cho Olympic Athens 2004 đang được dư luận quốc tế quan tâm. Chính phủ Hy Lạp đã quyết định chi hơn 1,2 tỷ euro cho các hoạt động an ninh, trong đó bao gồm nhiều hạng mục như bảo vệ các sân vận động, bảo vệ bầu trời, bảo đảm an toàn giao thông cho thế vận hội. Các lực lượng an ninh đặc biệt, quân đội, cảnh sát cũng được huy động…
|
|
Cảnh sát đặc nhiệm Hy Lạp diễn tập chống khủng bố ở Athens. |
Trước nhất, quân đội xây dựng một hệ thống tên lửa đất đối không để phòng chống máy bay của bọn khủng bố tấn công liều chết vào các sân vận động. Tiếp tới, 35 tàu chiến phối hợp với 2 tuần dương hạm và 10 trực thăng chiến đấu tuần tra suốt ngày đêm các vùng duyên hải Hy Lạp. Ngoài ra 20 tàu chiến của NATO cũng tham gia tuần tiễu hải phận Hy Lạp.
Chính phủ Hy Lạp còn chi 255 triệu euro để mua hệ thống tổng hợp tác chiến điện tử tiên tiến nhất thế giới C41 của Mỹ nhằm nâng cao hiệu quả của toàn bộ mạng lưới an ninh Thế vận hội Athens 2004. Hệ thống C41 thiết lập 1.600 camera theo dõi chuyên dụng tại các sân vận động. Trong trường hợp xảy ra khủng bố, camera sẽ lập tức truyền hình ảnh về trung tâm chỉ huy, hệ thống C41 sẽ tự động đưa ra các cảnh báo cần thiết để ứng phó với tình huống đồng thời hướng dẫn mọi người thoát hiểm.
Hy Lạp còn căn cứ vào mức độ bị khủng bố uy hiếp của hơn 202 quốc gia tham dự Thế vận hội để có biện pháp bảo đảm an ninh thích hợp. Ví dụ, đối với vận động viên của các quốc gia có nguy cơ bị tấn công cao như Mỹ, Anh, Israel, lực lượng an ninh sẽ bảo vệ họ 24/24 giờ. Báo New York Times cho biết Hy Lạp và Mỹ đạt được thỏa thuận bí mật cho phép nhóm đặc nhiệm giải cứu con tin gồm 400 binh sĩ Mỹ tới bảo vệ Athens 2004.
V.A. (Theo THX, New York Times) |