Australia: 600 người nhập cư cự tuyệt di dời

Trại giam giữ người nhập cư trái phép vào Australia tại đảo Manus của Papua New Guinea ngày 1-11 đã chính thức đóng cửa nhưng hơn 600 người vẫn đang cự tuyệt không chịu di dời sang các trại mới ở Papua New Guinea. 
Vịt rí đảo Manus. Đồ họa: Google
Theo báo The Guardian, Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) cũng ủng hộ những lời tuyên bố của các nhà quan sát rằng nơi ở mới cho những người này chưa hoàn tất.

Điện đã bị cắt vào sáng 1-11, hơn 12 giờ sau khi thời hạn đóng cửa trôi qua, máy phát điện cũng đã bị tháo dỡ. Thực phẩm, nước và các dịch vụ thiết yếu khác cũng đã ngừng cung cấp và tất cả nhân viên quản lý trại đã rời đi. Những người nhập cư đã dự trữ nước trong thùng rác và một số thực phẩm, sử dụng bộ sạc năng lượng Mặt trời dùng cho điện thoại.

Australia: 600 người nhập cư cự tuyệt di dời ảnh 2 Khu trại dành cho người tị nạn trên đảo Manus. Ảnh: BBC

Tin cùng chuyên mục