Australia: Đảng đối lập chiếm ưu thế trong bầu cử bổ sung

Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử bổ sung trong ngày “Siêu thứ bảy” 28-7 ở Australia cho thấy Công đảng đối lập đã giành được 4 trong 5 ghế Hạ viện bầu lại lần này, đặt ra thách thức lớn đối với Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull. 
Thủ lĩnh Công đảng đối lập, ông Bill Shorten. (Ảnh: AP)
Thủ lĩnh Công đảng đối lập, ông Bill Shorten. (Ảnh: AP)

Tuyên bố chiến thắng trong ngày “Siêu thứ bảy” tại Queensland, thủ lĩnh Công đảng Bill Shorten nhấn mạnh kết quả cuộc bầu cử bổ sung này sẽ tạo đà để Công đảng có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Kết quả cũng củng cố vị thế lãnh đạo của ông Bill Shorten nếu Công đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang năm tới.

Với kết quả trên, đảng Tự do và Chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã không giành thêm được ghế nào để phá vỡ thế đa số mong manh tại Hạ viện. Giới quan sát cho rằng kết quả này đã phản ánh thái độ không ủng hộ của người dân đối với chính sách của chính phủ hiện nay.

Tin cùng chuyên mục