Australia: Liên đảng Tự do - Quốc gia thắng cử

Ngày 7-9, Thủ tướng Australia Kevin Rudd của Công đảng đã thừa nhận thất bại trước nhân vật theo đường lối bảo thủ Tony Abbott của liên đảng Tự do - Quốc gia đối lập trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó cùng ngày.

Ngày 7-9, Thủ tướng Australia Kevin Rudd của Công đảng đã thừa nhận thất bại trước nhân vật theo đường lối bảo thủ Tony Abbott của liên đảng Tự do - Quốc gia đối lập trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó cùng ngày.

Ủy ban Bầu cử Australia cho biết, liên đảng Tự do - Quốc gia đối lập đã dẫn đầu với 52,6% số phiếu, tức chiếm 88 số ghế trong 155 ghế của Hạ viện so với 56 ghế của Công đảng. Ông Kevin Rudd tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch Công đảng sau thất bại nặng nề kết thúc 6 năm cầm quyền của đảng này.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Australia (AEC), khoảng 14,7 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu tại gần 8.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Theo luật pháp Australia, đảng nào nắm đa số quá bán tại Hạ viện sẽ được quyền thành lập chính phủ và người đứng đầu đảng này sẽ trở thành thủ tướng.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục