Australia: Tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Hãng AAP sáng nay đưa tin, Australia chuẩn bị tái khởi động lò phản ứng hạt nhân sau 10 tháng tạm ngưng hoạt động do vấn đề nhiên liệu.

Hồi tháng 7-2007, Tổ chức Khoa học và Công nghệ hạt nhân Australia (ANSTO) quyết định ngưng hoạt động lò phản ứng hạt nhân này, chỉ vài tháng sau khi khánh thành, vì phát hiện một số thanh nhiên liệu trong lò bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu.
 
Theo người phát ngôn ANSTO, vấn đề đã được khắc phục và các thanh nhiên liệu theo mẫu sửa đổi sẽ được nạp vào lò phản ứng trong vài ngày tới.

Lò phản ứng trên trị giá hơn 300 triệu USD, đặt tại Sydney và là loại lò phản ứng nước nhẹ. Australia hiện là một trong những nước có trữ lượng uranium đứng đầu thế giới, lượng khia thác được chủ yếu để xuất khẩu.

C.H.

Tin cùng chuyên mục