Australia thoát nguy cơ đóng cửa chính phủ

Hãng AFP đưa tin, Chính phủ Australia đã tránh được nguy cơ phải đóng cửa như nước Mỹ từng trải qua, sau khi chính phủ liên đảng của Thủ tướng Tony Abbot đạt được thỏa thuận với đảng Xanh về trần nợ quốc gia.

Hãng AFP đưa tin, Chính phủ Australia đã tránh được nguy cơ phải đóng cửa như nước Mỹ từng trải qua, sau khi chính phủ liên đảng của Thủ tướng Tony Abbot đạt được thỏa thuận với đảng Xanh về trần nợ quốc gia.

Mức giới hạn nợ 300 tỷ AUD (271 tỷ USD) hiện nay của Australia dự kiến sẽ kịch trần vào tuần tới. Các nghị sĩ Công đảng và đảng Xanh, muốn duy trì trần nợ ở mức 400 tỷ AUD, song chính phủ  liên đảng Tự do - Dân tộc cho rằng mức đó là chưa đủ và muốn đẩy giới hạn nợ lên mức 500 tỷ AUD. Theo thỏa thuận mới, để đổi lấy sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Xanh, Chính phủ đã chấp nhận thực thi các biện pháp minh bạch, bao gồm việc thông báo tới cả 2 viện của quốc hội mỗi khi tăng trần nợ thêm 50 tỷ AUD. Sự kiện này được xem là thành công bước đầu đối với chính quyền của Thủ tướng T.Abbott trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục