Bà Clinton xem đe dọa Triều Tiên là nguy hiểm

Ngày 18-10, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng những đe dọa “bất cẩn” nhằm khởi chiến trên bán đảo Triều Tiên là “nguy hiểm và thiển cận”.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: REUTERS
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ này nói: “Chúng ta không cần phải hiếu chiến và gây hấn (với Triều Tiên)”.
Bà H. Clinton nhấn mạnh sự cần thiết gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng và tăng cường biện pháp ngoại giao nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. 
Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan tại Seoul, nhấn mạnh việc giải quyết thành công vấn đề hạt nhân của Triều Tiên phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
Trong diễn biến liên quan, Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng đang lên kế hoạch bí mật sơ tán công dân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên gia tăng.

Tin cùng chuyên mục