Bác đề nghị của Trung Quốc về tập trận chung

Ngày 9-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác đề nghị của Trung Quốc về việc ngừng các cuộc tập trận thường niên chung với Mỹ để đổi lại việc Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ngày 9-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác đề nghị của Trung Quốc về việc ngừng các cuộc tập trận thường niên chung với Mỹ để đổi lại việc Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở Incheon, phía tây thủ đô Seoul ngày 8-9-2016. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề xuất một “lộ trình kép” để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng đình chỉ các hoạt động hạt nhân và tên lửa để đổi lại việc ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ cũng lên tiếng bác bỏ đề xuất trên của Trung Quốc.

Liên quan tới thực thi các trừng phạt quốc tế chống lại Triều Tiên, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo nước này đã thêm vào danh sách cấm vận thương mại một số nguyên liệu có thể dùng để phát triển vũ khí cho nhiều mục đích khác nhau, cả quân sự và dân sự thông thường.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cho biết một trong các tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng thử hồi đầu tuần có thể đã rơi xuống khu vực Bắc-Tây Bắc biển Nhật Bản thuộc bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục