Bạc Liêu: Hoàn thành bờ kè bảo vệ gần 4.000 hộ dân

Tỉnh Bạc Liêu vừa cho thông tuyến hệ thống kè bê tông chống sạt lở dài khoảng 50km nằm dọc theo hai bờ kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc địa bàn huyện Phước Long. Vốn đầu tư tuyến kè này khoảng 37 tỷ đồng, trong đó huy động vốn trong dân lên đến gần 30 tỷ đồng.

Đây là tuyến kè bê tông dài nhất của tỉnh Bạc Liêu có chức năng chống sạt lở, bảo vệ cuộc sống của gần 4.000 hộ dân định cư lâu dài ở khu vực ven sông Quản Lộ - Phụng Hiệp.

               HỒNG DÂN 

Tin cùng chuyên mục