Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ra mắt tập tản văn mới

Về thu xếp lại… là tập tản văn mới nhất của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đỗ Hồng Ngọc không chỉ là cái tên nổi tiếng của ngành y mà đối với văn đàn, ông cũng được xem là cây bút giàu năng lượng. Những tác phẩm của ông chiếm đa số về các vấn đề y học nhưng một phần quan trọng khác là các sáng tác về cuộc sống, về triết lý của cuộc đời - đó cũng là chủ đề chung của tập tản văn Về thu xếp lại…

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mở đầu cuốn sách của mình bằng hình ảnh vào thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt những ngày cuối đời. Khi thấy tác giả với những vần điệu say đắm lòng người đang ở thời điểm cuối cùng của cuộc đời, ông bỗng nhớ đến những lời thơ như lời di chúc trong một bài thơ của Trịnh Công Sơn: “Ôi phù du/từng tuổi xuân đã già/một ngày kia đến bờ/đời người như gió qua...”. Và cũng với ý tưởng đó, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc quyết định viết Về thu xếp lại… để nhìn về sự kết thúc bằng một cách nhẹ nhàng, an nhiên nhất. Sách do NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản.

Tin cùng chuyên mục