Bác sĩ Hoàng Công Lương được giảm 12 tháng tù

Sáng nay 19-6, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) làm 8 bệnh nhân chạy thận tử vong, Thẩm phán Nguyễn Văn Vận, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên án đối với 5 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án này.

Thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, chủ tọa phiên tòa đã tóm tắt nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo và quá trình phiên tòa xét xử phúc thẩm diễn ra trong một tuần qua.

Qua đó, HĐXX tòa phúc thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Lương (nguyên bác sĩ Đơn nguyên thận nhân tạo, BV Hòa Bình) 30 tháng tù giam về tội “Vô ý làm chết người”. Như vậy, so với bản án sơ thẩm là 42 tháng tù, bị cáo Hoàng Công Lương được giảm 12 tháng tù.

Bị cáo Lương được giảm án là do có một số tình tiết giảm nhẹ như: sau khi xảy ra sự cố bị cáo Lương đã tích cực tham gia cứu chữa các nạn nhân, bản thân bị cáo có thân nhân tốt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị Lương đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu/người bị thương.

Bác sĩ Hoàng Công Lương được giảm 12 tháng tù ảnh 1 Bác sĩ Hoàng Công Lương được giảm từ 42 tháng tù còn 30 tháng tù

Đối với các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại bị truy tố, xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Quý Dương (nguyên giám đốc BV Hòa Bình) 30 tháng tù; 2 bị cáo Hoàng Đình Khiếu (nguyên phó giám đốc BV Hòa Bình) và Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng Vật tư và thiết bị Y tế) cùng được giảm từ 36 tháng tù xuống còn 30 tháng tù.

Còn bị cáo Đỗ Anh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn) bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó trong bản án sơ thẩm, bị cáo Đỗ Tuấn Anh bị tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Tin cùng chuyên mục