Bahrain phát hiện mỏ dầu lớn

Bahrain thông báo đã phát hiện ra mỏ dầu và khí đốt lớn nhất trong lịch sử vương quốc này.

 

Hãng thông tấn nhà nước Bahrain (BNA) ngày 1-4 đưa tin, nhà chức trách Bahrain ước tính mỏ dầu mới được tìm thấy có trữ lượng lớn gấp nhiều lần mỏ dầu duy nhất đang được khai thác của Bahrain. Đây là mỏ dầu đầu tiên được phát hiện tại vùng Vịnh và cũng là mỏ đầu tiên đi vào hoạt động. Mỏ này cung cấp khoảng 50.000 thùng/ngày. Ước tính, 80% thu nhập của Bahrain là đến từ dầu mỏ.
Bahrain là nhà sản xuất dầu mỏ nhỏ nhất trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Bahrain hiện chỉ có duy nhất một mỏ dầu với trữ lượng tương đương vài trăm triệu thùng. Ngoài mỏ dầu trên, vương quốc này còn có nguồn thu từ mỏ dầu Abu Safa khai thác chung với Saudi Arabia với mỗi ngày được nhận 150.000 thùng dầu.

Tin cùng chuyên mục