Bãi biển gần Vũng Chùa - Đảo Yến bị ô nhiễm

(SGGP).- Những ngày qua, nhiều người dân vùng biển thôn Nam Lãnh, Phú Xuân (Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình) bất bình phản ánh, bãi biển nguyên sơ của địa phương đã bị bức tử bởi hàng trăm ngàn mét khối thải tanh nồng do một ban quản lý thuộc Sở NN-PTNT Quảng Bình gây ra.

Ông Võ Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho biết, lượng bùn thải đổ ra bãi biển đã làm biến dạng bãi tắm. Bãi biển cát vàng rất đẹp nay bị phủ lên lớp bùn thải màu đen khiến địa danh gần Vũng Chùa - Đảo Yến bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo tìm hiểu, Sở NN-PTNT Quảng Bình đang làm chủ đầu tư khu neo đậu tàu thuyền vùng sông Roòn với diện tích hơn 11ha, cho 350 tàu thuyền neo đậu với số vốn 95 tỷ đồng phải đào đổ 250.000m³ bùn thải màu đen có mùi tanh mặn cách các bãi biển trên 5km.

Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án trên, cho biết, lượng bùn thải ở Nam Lãnh, Xuân Phú trên là có thật với khối lượng 110.000m³. Chỉ đổ trong vòng 600m chiều dài. Nhưng trên thực tế, hai nhà thầu Minh Đạt (Quảng Bình), Việt Lào (Nghệ An) đã đổ vấy bùn thải kéo dài đến gần 2km.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục