Ban Cán sự Đảng Chính phủ phải là tập thể quyết liệt, thẳng thắn

Chiều 21-12, tại trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã tổ chức họp kiểm điểm công tác năm 2018 dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho rằng, khí thế đất nước đang lên, niềm tin của nhân dân được củng cố, trong đó niềm tin vào Chính phủ hành động với sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã được khẳng định trong 1 năm có nhiều biến động của thế giới. Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã nghiêm túc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, từ công tác khen thưởng đến đề bạt, kỷ luật cán bộ.

Điều đặc biệt, theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chúng ta đã đẩy mạnh đấu tranh, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chống suy thoái, chống tham nhũng.

Thủ tướng mong muốn Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục là “tập thể quyết liệt, thẳng thắn, quyết đoán, phát huy tinh thần nêu gương, kể cả về năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, xử lý các vấn đề xã hội đặt ra”. Cần quan tâm hơn đến chỉ đạo lĩnh vực xã hội, an ninh an toàn cho người dân, tích cực hơn nữa trong chống tiêu cực, tham nhũng. “Mong các đồng chí phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, bất cập, làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để xây dựng Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng  nề hiện nay”, Thủ tướng nói.

Tin cùng chuyên mục