Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Sáng 19-12, Thành ủy TPHCM, Bộ Y tế phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống Ban Dân y miền Nam TPHCM tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Ban dân y Trung ương cục miền Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Ban dân y Trung ương cục miền Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự còn có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM...

Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam (tiền thân là Ban Y tế Chính Nam) ra đời từ năm 1963, là cơ quan giúp việc cho Trung ương Cục. Đơn vị này đã từng bước kết hợp với quân y đào tạo cán bộ, tổ chức cấp cứu thương, bệnh binh; tổ chức khám và điều trị bệnh trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam cũng tự xây bệnh viện, chặt cây, đốn tre làm giường bệnh, đào hầm trú ẩn, chăm sóc và nuôi dưỡng thương, bệnh binh… Trước hoạt động đầy gian khổ nhưng tinh thần các thầy thuốc rất vui vẻ, hăng hái làm việc và luôn tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ, từ khi được thành lập, Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam đã từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu tổ chức điều trị, chăm sóc sức khỏe, đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc. Các thầy thuốc không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đã góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Danh hiệu Anh hùng LLVTND còn thể hiện sự biết ơn những cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ y tế, những thầy thuốc còn rất trẻ đã ngã xuống cho nền độc lập của nước nhà, trong đó có cố Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch - người trí thức yêu nước, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, anh hùng lao động, người anh cả của ngành y tế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm gương của đồng chí Phạm Ngọc Thạch và bao thế hệ thầy thuốc đã hết lòng vượt qua bao khó khăn gian khổ, không quản ngại hy sinh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, cán bộ ngành y tế Việt Nam nói chung cùng cán bộ, bác sĩ, dược sĩ, y tá, nhân viên của Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam ngày nào và con em của họ sẽ tiếp tục ra sức học tập, trau dồi nghề nghiệp, đạo đức người thầy thuốc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”. Từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, để ngành y ngày một phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2018), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới các sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ LLVTND Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc, các cựu chiến binh, cựu quân nhân đã chiến đấu phục vụ trên các chiến trường trong nước và quốc tế.

Dịp này, CLB Truyền thống Ban Dân y miền Nam TPHCM đã vận động được 660 triệu đồng tặng sinh viên ngành y nghèo hiếu học, trong đó tặng Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng (Báo SGGP) 250 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục