Bán đấu giá hồi ký của cố Nhật Hoàng

Hồi ký của cố Nhật Hoàng Hirohito, người cai trị Nhật Bản trong Thế chiến II, đã được bán đấu giá cho người mua là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng người Nhật Bản. 
Bán đấu giá hồi ký của cố Nhật Hoàng
Bác sĩ Katsuya Takasu đã trả 275.000 USD cho bộ hồi ký gồm 2 cuốn này, gần gấp đôi so với giá dự định của các nhà bán đấu giá. Đối với bác sĩ Takasu, việc mua hồi ký của Hirohito có ý nghĩa đặc biệt.
Ông nghĩ nó chứa thông điệp cho gia đình Hoàng gia và cả người dân Nhật Bản, do đó hồi ký này nên được lưu giữ tại Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục