Bàn giao công trình nước sạch cho người dân vùng biên

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN TPHCM cũng tặng 100 phần quà cho người dân và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của xã. 
Thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao công trình “Nước ngọt vùng biên” cho nhân dân ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao công trình “Nước ngọt vùng biên” cho nhân dân ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Ngày 16-9, Ủy ban MTTQVN TPHCM phối hợp với Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TPHCM tổ chức lễ bàn giao công trình nước sạch vùng biên cho nhân dân ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 
Công trình nước sạch mà nhân dân ấp Thạnh Phú được thụ hưởng gồm một giếng nước khoan, một bể chứa nước 10.000 lít, máy bơm đẩy nước đi tới khu dân cư và hệ thống đường ống dẫn nước dài hơn 2km. Tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng, do Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TPHCM vận động tài trợ.
Ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh hiện có 138 hộ với 486 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 78 hộ. Đời sống người dân trong ấp còn gặp nhiều khó khăn, nguồn nước sạch sinh hoạt còn hạn chế, đặc biệt vào mùa khô. 

Tin cùng chuyên mục