Bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sau khi phố đi bộ Nguyễn Huệ được đưa vào sử dụng, UBND TPHCM đã ban hành Quy chế quản lý Công viên tượng đài và đường Nguyễn Huệ (quận 1).
Theo đó, nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, xây dựng trái phép, buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống… làm mất mỹ quan, trật tự và vệ sinh công cộng.
Thế nhưng, thời gian gần đây, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ xuất hiện gần 60 người bán hàng rong (các món ăn vặt, nước uống và đồ chơi), khi thì ngồi rải rác, khi thì tụ tập thành một dãy.
Thậm chí, nhiều người còn đem bếp than ra phố đi bộ để bán bánh tráng nướng. Đây là khu vực tập trung đông người, việc đặt bếp than ra gió sẽ dễ gây bỏng cho người dân.  
Bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 1  Nhiều người còn đem bếp than ra phố đi bộ để bán bánh tráng nướng
Dù các lực lượng Thanh niên xung phong, đội quản lý trật tự phố đi bộ Nguyễn Huệ và cảnh sát cơ động thường xuyên tuần tra, nhưng không ai xử lý, giải tỏa các trường hợp buôn bán hàng rong nói trên. 

Tin cùng chuyên mục